Bên bờ hạnh phúc

Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa tăng tỉ lệ lãi suất chuẩn thêm 0,25% lên mức 1,5%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 15 tháng qua tại nước này.

Tại cuộc họp về chính sách tiền tệ tổ chức ở thủ đô Bangkok vào hôm qua (14/07), Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã quyết định nâng lãi suất từ mức thấp nhất của mọi thời điểm 1,25% mà chính phủ Thái Lan đã đưa ra trước đây để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lên mức lãi suất 1,5%.

Ngân hàng Trung ương cho biết, chính sách tiền tệ được nới lỏng hơn do các dấu hiệu hồi phục kinh tế của Thái Lan đang trở nên rõ rệt hơn và các dự báo về tăng trưởng vẫn liên tục được đưa ra. Trong vài tháng gần đây, mức độ đầu tư nước ngoài tại Thái Lan cũng tăng bền vững, bao gồm đầu tư từ việc mở rộng sản xuất của các hãng sản xuất tự động Nhật Bản.

Các nền kinh tế Châu Á đang có những dấu hiệu hồi phục kinh tế nhanh chóng sau khủng hoảng. Malaysia đã tăng tỉ lệ lãi suất vào tháng 3 và Hàn Quốc cũng thông báo cùng bước đi trên vào tháng này.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *