Bên bờ hạnh phúc

Trong thông báo đưa ra vào hôm qua (11/03), Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, quốc hội nước này sẽ được giải tán vào tuần đầu tiên của tháng 5 tới nhằm mở đường cho cuộc tổng tuyển cử, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 năm nay.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva

 

Cuộc bầu cử sẽ là phép thử đầu tiên của Thủ tướng Abhisit về sự ủng hộ của dân chúng sau khi chính phủ liên minh của ông nắm quyền vào cuối năm 2008.

Theo hiến pháp Thái Lan, bầu cử phải được tổ chức vào ngày Chủ nhật, sau khi quốc hội giải tán từ 45 đến 60 ngày. Điều này có nghĩa là cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 19/6, 26/6 hoặc ngày 3/7.

Thủ tướng Abhisit cho biết, ông sẽ đệ trình khuyến nghị giải tán quốc hội lên nhà vua Thái Lan trong tuần đầu của tháng 5. Đây là qui định bắt buộc trước khi thủ tướng ấn định ngày bầu cử chính thức và công bố rộng rãi trong dân chúng.

 "Tôi nghĩ bầu cử là việc quan trọng. Hiện nay chúng ta đang đối mặt với các vấn đề về kinh tế, chúng ta cần mọi việc rõ ràng. Tiếng nói của cử tri có thể quyết định tương lai của đất nước.”

Thủ tướng Abhisit đưa ra thông báo trên sau khi ông gặp các thành viên Ủy ban Bầu cử để thảo luận về những qui định bầu cử.

Thanh Tâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *