Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (19/02), hàng ngàn người "áo đỏ" ủng hộ cựu Thủ tướng bị phế truất của Thái Lan Thaksin Shinawatra đã tổ chức biểu tình khiến Ngân hàng Bangkok, ngân hàng lớn nhất của nước này phải đóng cửa và khoảng 3.000 nhân viên phải nghỉ việc.

Ngân hàng Bangkok

Những người biểu tình cho rằng, Ngân hàng Bangkok có mối quan hệ với một nhân viên hoàng gia là ông Prem Tinsulanonda, hiện là Chủ tịch Hội đồng cơ mật và cũng là cố vấn cho Ngân hàng Bangkok, người bị cáo buộc gây ra cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ ông Thaksin.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, có khoảng 1.500 người "áo đỏ" tụ tập tại quận thương mại Xilôm của Thủ đô Bangkok. Song, theo các nhà tổ chức biểu tình cho biết sẽ có khoảng 10.000 người tham gia biểu tình.

Căng thẳng trên chính trường Thái Lan tiếp tục gia tăng một tuần trước khi Tòa án nước này ra phán quyết về số tài sản trị giá 76 tỷ bạt, tương đương khoảng 2,3 tỷ USD của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin vào ngày 26 tháng 2 tới.

Hiện Chính phủ Thái Lan đã triển khai thêm 20.000 binh sĩ thuộc lực lượng an ninh trên cả nước để đảm bảo trật tự trước thời điểm nhạy cảm sắp tới. Một Uỷ ban đặc biệt giám sát tình hình cũng đã được thiết lập.

Tuần trước, nhà chức trách đã phát hiện một quả bom được đặt gần trụ sở Tòa án tối cao, trong khi một quả lựu đạn đã phát nổ gần các cơ quan công quyền.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *