Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (05/10), chính phủ Thái Lan đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và 3 tỉnh phụ cận thêm 3 tháng nữa nhằm duy trì luật pháp và trật tự sau những cuộc biểu tình gây bất ổn kéo dài từ tháng 4 đến tháng 5 vừa qua.

Ảnh minh họa

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp cấm dân chúng tụ tập quá 5 người, cho phép lực lượng an ninh giam giữ những người bị tình nghi trong vòng 30 ngày mà không cần buộc tội. Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ đầu tháng 4 để đối phó với các cuộc biểu tình của phe áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Supachai Jaisamut cho biết, nội các đã nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và 3 tỉnh lân cận gồm Nonthaburi, Pathum Thani và Samut Prakan. Quyết định gia hạn có hiệu lực ngay trong ngày hôm qua.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *