Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Thái Lan vừa công bố kết quả tăng trưởng kinh tế trong quý III đạt 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với con số trên 9% của quý II. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chững lại là đà mạnh lên của đồng baht.

Đồng baht Thái trở thành tiền tệ tăng giá với biên độ cao thứ nhì ở khu vực châu Á

Hiện, tiền tệ của Thái Lan đã vươn tới mức tỷ giá cao nhất so với đôla Mỹ trong vòng 13 năm qua; và điều đó đang tác động tiêu cực đến lĩnh vực xuất khẩu.

Xuất khẩu giữ vai trò quan trọng đối với Thái Lan, với các mặt hàng chủ lực gồm ô tô, thiết bị điện tử và gạo… Xuất khẩu hiện chiếm tới 60% tỷ trọng nền kinh tế đứng thứ 2 của khu vực Đông Nam Á này. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ sụt giảm ở các thị trường phương Tây cùng với sự tăng giá của đồng baht đang gây nhiều bất lợi.

Một số công ty như Ford và General Motors từng thừa nhận rằng, sự tăng giá tiền tệ hiện là yếu tố đe dọa doanh số xuất khẩu của họ từ Thái Lan. Giống như các nền kinh tế mới nổi khác, Thái Lan đang tiếp nhận nguồn vốn đầu tư dồi dào từ nước ngoài rót vào. Giữa lúc Ngân hàng trung ương Mỹ đang tung ra thế giới một lượng lớn đôla giá rẻ, giới đầu tư săn tìm những thị trường có khả năng sinh lợi cao hơn; do đó, đồng baht Thái trở thành tiền tệ tăng giá với biên độ cao thứ nhì ở khu vực châu Á, chỉ sau yên Nhật.

Nhà chức trách Thái Lan đang phải chịu sức ép về ổn định thị trường tiền tệ. Trong khi đó, giá cả lương thực đã tăng tới mức cao nhất trong hơn 2 năm gần đây, khiến người dân phải tốn nhiều tiền hơn cho nhu yếu phẩm. Tình trạng này khiến Ngân hàng Trung ương Thái Lan trở nên khó xử. Như nhiều nước châu Á khác, Thái Lan buộc lòng phải chọn lựa giữa sứ mệnh chống lạm phát hoặc tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *