Bên bờ hạnh phúc

Theo số liệu do Bộ Lao động Tây Ban Nha vừa công bố vào hôm qua (02/12), tỷ lệ thất nghiệp ở nước này tăng 4 tháng liên tiếp lên 4,1 triệu người sau khi Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero công bố các biện pháp cắt giảm chi tiêu mới.

Rất đông những người thất nghiệp ở Tây Ban Nha xếp hàng dài trước một văn phòng về vấn đề việc làm của chính phủ

Chỉ trong tháng 11, tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đã tăng 0,6%, tức 24.318 người so với tháng trước, lên 4,1 triệu người. Các ngành công nghiệp dịch vụ giảm ít nhất 15.000 nhân công. Số liệu thất nghiệp được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Chính phủ của thủ tướng Rodriguez Zapatero tăng cường các nỗ lực cắt giảm chi tiêu và thuyết phục các thị trường công bố các biện pháp cắt giảm ảnh hưởng đến tài sản quốc gia và tiền trợ cấp thất nghiệp.

Theo cơ quan thống kê Châu Âu Eurostat, Tây Ban Nha có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong Liên minh Châu Âu EU, gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp trung bình của các nước còn lại, sau khi bong bóng bất động sản ở nước này xì hơi và lòng tin của người tiêu dùng bị sụt giảm khiến hơn 3 triệu người bị mất việc làm kể từ năm 2007.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *