Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (28/09), cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 7 nghi phạm có liên quan đến mạng lưới hổ trợ quốc tế dành cho tổ chức ly khai xứ Basque ETA. Vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch do Tòa án Tối cao Tây Ban Nha phát động nhằm chống lại những hậu thuẫn quốc tế dành cho ETA.

Cảnh sát Tây Ban Nha trong một cuộc vây bắt

Những nghi phạm trên được cho là có liên quan đến tổ chức quốc tế Askapena chịu trách nhiệm tuyển mộ tân binh tại một số quốc gia Châu Âu và Mỹ Latinh cung cấp cho ETA.

Trước đó, vào ngày 5/9, trong một cuộn băng video gửi cho hãng tin BBC của Anh và nhật báo Gara của xứ Basque, đại diện ETA đã tuyên bố ngừng các cuộc tấn công có vũ trang. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ họ có từ bỏ vũ khí hay không, cũng như thời gian ngừng bắn sẽ kéo dài trong bao lâu.

Ngay sau đó, chính phủ Tây Ban Nha đã bác bỏ tuyên bố trên, đồng thời vẫn tiến hành các chiến dịch chống lại tổ chức này ngay trong tháng 9.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *