Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (16/03), tàu vũ trụ Soyuz của Nga đã đáp thành công xuống Kazakhstan, đưa một phi hành gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ – NASA và 2 phi hành gia Nga về trái đất an toàn sau nhiều tháng làm việc trên Trạm Không gian Quốc tế ISS.

3 phi hành gia trên tàu Soyuz TMA-01M trở về trái đất an toàn

 

Tàu Soyuz TMA-01M đã chạm mặt đất phủ đầy tuyết của Kazakhstan vào lúc 7 giờ 54 phút sáng, giờ GMT, tức 14 giờ 54 phút chiều hôm qua, giờ Việt Nam.

3 phi hành gia được đưa về trái đất lần này gồm có Scott Kelly (Mỹ), Oleg Skripochka và Alexander Kaleri (Nga). Dù lúc tàu chạm đất thời tiết khá xấu, tuyết rơi nhiều và gió, nhưng tình trạng sức khỏe và tinh thần của các phi hành gia vẫn rất tốt.

Tàu Soyuz TMA-01M đã được phóng đi vào ngày 8/10/2010 và đây là chuyến bay thứ 107 của các thế hệ tàu vũ trụ Soyuz kể từ khi nó được phóng vào không gian lần đầu tiên vào năm 1967. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên của tàu vũ trụ Soyuz thế hệ mới của Nga với các hệ thống điều khiển hiện đại bằng máy tính.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *