Bên bờ hạnh phúc

Một chiếc tàu hải quân của Pháp mang theo 95 thủy thủ đã cập cảng Umm Qasr ở thành phố Basra, miền Nam Iraq. Đây là chuyến thăm Iraq đầu tiên của tàu hải quân Pháp trong vòng 32 năm qua.

Tàu Commendant Ducuing

Tàu “Commendant Ducuing” lưu lại Iraq trong 2 ngày. Mục đích của chuyến thăm này là nhằm khôi phục mối quan hệ giữa chính quyền Paris và Baghdad.

Thiếu tướng Mohammed Jawad Hewidi, chỉ huy lực lượng quân đội tại Basra đã chào đón các thủy thủ của tàu Commendant Ducuing. Trong bài phát biểu tại lễ đón tiếp, thiếu tướng Hewidi kêu gọi các nước khác có hành động tương tự như Pháp.

Đáp lại, Đại tá hải quân Pháp Luc Batiane cho biết, chuyến thăm này nhằm khôi phục mối quan hệ truyền thống giữa Iraq và Pháp.

“Trong quá khứ, mối quan hệ giữa quân đội Pháp và quân đội Iraq là mối quan hệ truyền thống và vững chắc. Hiện nay, chúng tôi sẵn sàng khôi phục mối quan hệ này trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm lần này là sự khởi đầu cho việc phát triển mối quan hệ đó và sẽ còn có thêm nhiều chuyến thăm khác trong tương lai.”

Hiện tại, hải quân Iraq chỉ có 2.000 thủy thủ và 9 tàu siêu tốc đảm nhận việc tuần tra khu vực bờ biển.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *