Bên bờ hạnh phúc

Cuộc tổng tuyển cử ngày 21/08 vừa qua ở Australia đã tạo ra một “Quốc hội treo” lần đầu tiên trong vòng 70 năm gần đây. Theo giới phân tích chính trị, điều đó có thể ảnh hưởng đến chính sách nhập cư của nước này.

Chính sách phát triển dân số của Thủ tướng Julia Gillard gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ lãnh đạo đảng đối lập Tony Abbott

Tình trạng Quốc hội treo ở Australia có nghĩa là cả Công đảng lẫn liên minh Tự do – Dân tộc đều không giành đủ đa số cần thiết trên tổng cộng 76 ghế để tự đứng ra thành lập chính phủ. Do đó, ba nghị sỹ độc lập gồm Tony Windsor, Rob Oakeshott và Bob Katter cùng với nghị sỹ Adam Bandt của Đảng Xanh sẽ quyết định cán cân quyền lực.

Vấn đề nhập cư đã trở thành một đề tài “nóng bỏng” trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử, khi cả hai phe phái lớn đều tỏ rõ quyết tâm bảo vệ cuộc sống người dân Australia bằng cách hạn chế làn sóng nhập cư nếu đắc cử. Chính khách theo đường lối tự do Tony Abbott, thủ lĩnh liên minh Tự do – Dân tộc, cam kết sẽ hạ số người nhập cư thực tế xuống còn 170.000 người mỗi năm. Nếu làm được, đây sẽ là sự cắt giảm rất mạnh so với con số đỉnh điểm là 300.000 người hồi năm 2008. Ông khẳng định rằng, xem xét lại vấn đề nhập cư nói chung là điều cần thiết.

Trong khi đó, đương kim Thủ tướng Julia Gillard thuộc Công đảng đã nêu bật quan điểm của bà về một quốc gia Australia “nhỏ và ổn định”, phù hợp với mục tiêu bảo vệ nền văn hóa của Australia. Theo giới phân tích, các ứng cử viên độc lập cũng sẽ có khuynh hướng hạn chế nhập cư. Tuy nhiên, họ xuất thân từ các vùng nông thôn, nơi dân số đang sụt giảm hoặc không tăng nên tiếp nhận người nhập cư là cách để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động.

Ngoài ra, việc ba nghị sỹ độc lập đều có gốc gác từ nông thôn còn có thể dẫn đến việc chính phủ tương lai chú trọng nhiều hơn đến phát triển vùng miền. Điều đó chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho một số doanh nghiệp vì thuế khai thác khoáng sản có thể sẽ được giảm bớt. Trong khi đó, các bang giàu tài nguyên nhưng thiếu nhân công có tay nghề sẽ được tiếp nhận lao động nhập cư lành nghề nhiều hơn.

Theo nhận định, Công đảng của bà Gillard có vẻ như giữ quan điểm cứng rắn đối với nhập cư bất hợp pháp; nhưng để lôi kéo sự ủng hộ nhằm thành lập một chính phủ thiểu số, đảng này có thể sẽ phải xem xét lại vấn đề nhập cư theo hướng mềm dẻo hơn. Tuy nhiên, một nhà phân tích chính trị dự đoán, Quốc hội treo sẽ không ảnh hưởng lớn đến chính sách nhập cư, vì trên thực tế cả ba nghị sỹ độc lập đều được xem là những chính khách bảo thủ. Hơn nữa, mức độ tiếp nhận người nhập cư cũng như chính sách về lĩnh vực này hầu như là do chính phủ quyết định, chứ không phải thuộc về Quốc hội, vì vậy tình trạng Quốc hội treo sẽ không tác động mạnh đến vấn đề này.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *