Bên bờ hạnh phúc

57 tù nhân, hầu hết bị kết án tử hình vì liên quan đến một vụ tấn công ở thủ đô Khartoum vào năm 2008, vừa được chính quyền Sudan phóng thích sau khi Khartoum ký một hiệp ước hòa bình với nhóm phiến loạn lớn nhất ở Darfur thuộc miền Tây. 

Động thái này là bước đầu tiên trong những nỗ lực của chính quyền Sudan và Phong trào Bình đẳng và Công lý (JEM). Nhiều người tập trung bên ngoài nhà tù Kober ở phía Bắc Khartoum chờ đợi gặp người thân của mình. Hơn 100 người bị bắt giam vì tham gia vào cuộc tấn công của JEM vào Khartoum năm 2008.

Cách đây vài ngày, tại thủ đô Doha của Qatar, Tổng thống Sudan Omar Hassan Ahmad al-Bashir đã đồng ý ngừng bắn tạm thời với nhóm JEM và ký hiệp ước khung để tiến tới một thỏa thuận hòa bình cuối cùng với nhóm phiến loạn này dự kiến vào ngày 15/3.

Tuy nhiên, các nhóm phiến loạn khác ở Darfur lại từ chối thỏa thuận vì cho rằng, thỏa thuận này được ký kết vào thời điểm gần tròn 1 năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn Khartoum-JEM lần trước bị phá vỡ trong 1 ngày.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *