Bên bờ hạnh phúc

Đầu tuần qua, Cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ cho biết, cuộc suy thoái kinh tế bắt đầu hồi tháng 12/2007 đã chấm dứt từ tháng 06/2009. Đây được xem là cuộc suy thoái dài nhất và cũng là lún sâu nhất của nền kinh tế đầu tàu thế giới này.

Nhiều người dân Mỹ vẫn còn đang tìm kiếm việc làm. Ảnh minh họa

Điều khiến dư luận cảm thấy bất ngờ là trong khi thế giới khẳng định suy thoái đã qua từ cách đây khá lâu nhưng mãi cho đến lúc này, Washington mới chính thức lên tiếng thừa nhận. Câu hỏi liền được báo chí Mỹ đặt ra là "Suy thoái liệu đã thực sự qua đi khi mà kinh tế Mỹ còn quá nhiều vấn đề?"

Không biết có phải vì quá thận trọng hay không khi Cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ chờ tới tận lúc này mới công bố rằng, suy thoái đối với nước Mỹ đã chấm dứt từ 15 tháng trước. Lập luận của cơ quan này là muốn đợi số liệu thu nhập quốc gia điều chỉnh được công bố cuối tháng 8 mới chính thức khẳng định suy thoái đã qua – điều mà cách đây 5 tháng họ vẫn còn từ chối thừa nhận.

Điều này khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên vì lâu nay, Washington thường nôn nóng công bố các thắng lợi, nhất là các cuộc chiến tranh chống khủng bố. Xét về mặt logic thì tin vui thoát khỏi suy thoái của nền kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ làm nức lòng các nhà đầu tư, là cú hích lớn cho thị trường chứng khoán và đồng USD. Nếu nói là nền kinh tế Mỹ đã thoát khỏi suy thoái từ tháng 6 năm ngoái, điều đó cũng có nghĩa là đã có sự phục hồi từ 15 tháng qua.

Song thực tế, người dân Mỹ lại không cảm nhận được sự phục hồi đó. Minh chứng là tỷ lệ thất nghiệp. Số người nghèo tại đất nước được coi là giàu có nhất thế giới này vẫn còn rất cao. Các sáng kiến kích thích kinh tế dù liên tiếp được Tổng thống Obama đưa ra cũng chưa thể thuyết phục các chuyên gia phân tích rằng, chính quyền Mỹ đang áp dụng những chính sách đúng đắn và chưa thể làm an lòng người dân Mỹ rằng, tương lai phía trước sẽ tươi sáng hơn.

Tình hình kinh tế ảm đạm cùng với tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức cao khiến dư luận đặt ra nghi vấn về nguy cơ một cuộc suy thoái kép, hay suy thoái thứ hai vẫn đe doạ nước Mỹ.

Mới đây, trong phiên điều trần trước quốc hội giữa tháng này, chính Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đã công khai bày tỏ lo ngại rằng, thâm hụt ngân sách tài khoá 2010 ở mức cao tới 1.300 tỷ USD là mối đe doạ đối với an ninh quốc gia của nước Mỹ, làm suy yếu và hạn chế năng lực hành động của nước Mỹ. Việc Washington lên kế hoạch gây sức ép nhiều hơn đối với chính sách tiền tệ của Trung Quốc thực chất phản ánh nỗi lo của Mỹ trước thâm hụt cán cân thương mại hiện vẫn đang ở mức nguy hiểm.

Sức mạnh Mỹ vẫn đang bị đe doạ bởi một nền kinh tế phục hồi quá mong manh. Đó có lẽ là lý do khiến thông tin thoát khỏi suy thoái được Washington trì hoãn công bố. Và dù nhằm mục đích gì, tin vui đến muộn này, theo các nhà phân tích, chưa thể làm nức lòng người dân Mỹ.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *