Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Sri Lanka đã lên tiếng mời gọi các nhà đầu tư tham gia dự án xây dựng cảng Hambantota trị giá 1.5 tỉ USD. Đây là bước đi then chốt trong nỗ lực tái thiết cơ sở hạ tầng sau chiến tranh trị giá 6 tỉ USD.

Kế hoạch xây dựng cảng Hambantota

Dự kiến, cảng mới này sẽ được xây dựng tại khu vực bờ biển phía Nam Sri Lanka, cảng nằm trên “Con đường Tơ lụa” trên biển ngày xưa và là một trong những tuyến hàng hải Đông – Tây bận rộn nhất trên thế giới. Chính quyền Sri Lanka hy vọng  dự án sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế.

Giới chức nước này cho biết, khoảng 30 nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư của Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Nga, Trung Đông, Australia tỏ ra rất quan tâm đến dự án.

Trung Quốc đã cho Sri Lanka vay 425 triệu USD phục vụ dự án xây dựng cảng biển này. Đây sẽ là cảng biển lớn nhất của Sri Lanka. Hiện nay, chính quyền Sri Lanka đang đàm phán với Trung Quốc để có được khoản vay giai đoạn 2 trị giá 800 triệu USD.

Mục tiêu ban đầu của Sri Lanka là tiếp nhận 2.500 tàu chở hàng qua cảng Hambantota hàng năm, sau đó, con số này sẽ tăng lên 8.000 tàu mỗi năm vào năm 2014.

Hiện nay, Sri Lanka có 1 hải cảng duy nhất tại thành phố Colombo có khả năng tiếp nhận khoảng 6.000 tàu thuyền mỗi năm.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *