Bên bờ hạnh phúc

Hàng trăm người ủng hộ Đảng Thống Nhất Quốc gia (UNP) vừa tập trung trên các đường phố ở thủ đô Colombo, Sri Lanka để phản đối việc đề xuất sửa đổi hiến pháp nhằm bãi bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với tổng thống.

Tổng thống Mahinda Rajapaksa

Những người biểu tình cho rằng, việc sửa đổi trên là trái với hiến pháp, đồng thời sẽ trao thêm các quyền hạn cho tổng thống Mahinda Rajapaksa, người đang giữ chức tổng thống Sri Lanka trong nhiệm kỳ thứ 2.

Hàng trăm cảnh sát đã được huy động và nhiều đường phố bị chận lại để ngăn cản đám đông người biểu tình đi vào tòa nhà quốc hội. Trước đó, đảng UNP tuyên bố tẩy chay các phiên thảo luận trong quốc hội.

Việc sửa đổi hiến pháp đối với giới hạn 2 nhiệm kỳ tổng thống sẽ cho phép tổng thống Rajapaksa tranh cử nhiệm kỳ tổng thống kế tiếp. Ngoài ra, tổng thống Rajapaksa sẽ được quyền thay thế hội đồng lập hiến gồm 10 thành viên thành nhóm chỉ còn 5 thành viên.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *