Bên bờ hạnh phúc

Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Somalia, ông Augustine Mahiga, nói rằng chính phủ Somalia và lực lượng của Liên minh châu Phi AU tại quốc gia vùng Sừng Châu Phi này hiện cần được hỗ trợ nhiều hơn về mặt quân sự lẫn tài chính.

Ảnh minh họa (Internet)

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, Đặc phái viên Augustine Mahiga nói: "Trong khi cuộc khủng hoảng ở Somalia vẫn còn tồn tại thì những cơ hội tích cực vẫn hiện hữu trong cả lĩnh vực chính trị lẫn an ninh, có thể thúc đẩy tiến trình hòa bình".

Ông Mahiga cho biết AU sẽ sớm yêu cầu HĐBA cho phép tăng số quân gìn giữ hòa bình tại thủ đô Mogadishu và các vị trí chiến lược ở Somalia. Ông nói rằng AU và Cơ quan Phát triển liên chính phủ thuộc khu vực Đông Phi IGAD đã đồng ý triển khai thêm 2.000 binh lính tại Mogadishu. Ông Mahiga cũng kêu gọi chính phủ Somalia đàm phán với các nhóm đối lập, mở rộng quy trình chính trị và tập trung đưa các dịch vụ cơ bản đến cho người dân.

Trong báo cáo mới nhất về Somalia trước HĐBA, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng đã hối thúc các nước thành viên LHQ hỗ trợ khẩn cấp về quân sự, tài chính và các nguồn lực khác cho chính phủ Somalia.
 

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *