Bên bờ hạnh phúc

Tính đến hôm nay, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Mezhdurechensk, Siberia, cách Matxcơva khoảng 3000 km về hướng Đông vào cuối tuần trước đã tăng lên 43 người và hàng chục người vẫn còn mất tích. Thủ tướng Putin cũng đã đến hiện trường vụ nổ và thăm hỏi gia đình của các nạn nhân.

Hiện trường mỏ than bị nổ tại thành phố Mezhdurechensk, tỉnh Kemerovo, Siberia (Nga)

Các nhà chức trách cho biết, hy vọng tìm thấy 47 người bị kẹt bên dưới mỏ than Raspadskaya ở Mezhdurechensk đang mờ dần sau hơn hai ngày xảy ra vụ nổ hầm mỏ tồi tệ nhất ở Nga trong vòng ba năm qua.Hơn 350 thợ mỏ đang làm việc trong hầm mỏ khi hai vụ nổ xảy ra.

Thủ tướng Putin đã đến tận hiện trường, khảo sát địa điểm xảy ra vụ tai nạn, nơi hiện các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực đào bới để tìm đường vào bên trong cứu các công nhân còn mất tích. Sau khi thăm hỏi gia đình các nạn nhân, thủ tướng Putin cũng đã có cuộc gặp với các quan chức trong ngành mỏ.

Ông cho biết: "Tôi đã ra lệnh mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các nguyên nhân gây ra tai nạn, điều kiện làm việc trong mỏ, cũng như ai là người phải chịu trách nhiệm. Tất cả các yếu tố này đều cần được xem xét thấu đáo. Chúng ta cần biết đâu là nguyên nhân đã dẫn đến một thảm kịch làm nhiều người thiệt mạng đến thế".

Thủ tướng Putin cũng đã đến thăm các thợ mỏ bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện gần Novokuznetsk.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *