Bên bờ hạnh phúc

Số dân thường Afghanistan thiệt mạng trong năm 2009 vượt mức 2.400 người. Với con số này, năm 2009 là năm đẫm máu nhất kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ vào năm 2001. 

Trong năm 2009 có đến 2.412 thường dân Afghanistan thiệt mạng trong các vụ tấn công do các phần tử khủng bố thực hiện và trong các chiến dịch quân sự

Trong một bản báo cáo được đưa ra vào hôm qua (14/01), Liên hiệp quốc cho biết, có đến 2.412 thường dân Afghanistan thiệt mạng trong các vụ tấn công do các phần tử khủng bố thực hiện và trong các chiến dịch quân sự, tăng 14% so với năm 2008.

Bản báo cáo cũng cho biết thêm, 68% số thương vong là do các vụ khủng bố và các vụ đánh bom do Taliban gây ra. Trong khi đó, khoảng 600 dân thường chết trong các chiến dịch của lực lượng Chính phủ và của quân đội nước ngoài. Hơn phân nửa trong số đó là nạn nhân của các vụ không kích.

Liên hiệp quốc cáo buộc, sự gia tăng ở số thường dân thiệt mạng là do giao tranh gia tăng, đồng thời chỉ ra rằng, lực lượng binh sĩ quốc tế ở Afghanistan sử dụng sức mạnh quá mức. Liên hiệp quốc yêu cầu cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để tránh xảy ra thương vong cho dân thường.

Năm 2009 cũng là năm đẫm máu nhất đối với các lực lượng nước ngoài ở Afghanistan với hơn 500 binh sĩ thiệt mạng.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *