Bên bờ hạnh phúc

Sau hãng hàng không Qantas của Australia, nay đến lượt hãng hàng không Singapore Airlines quyết định tạm ngừng hoạt động của 3 trong số 11 siêu máy bay A380 của hãng để chờ được đổi động cơ do bị rò rỉ dầu. Giám đốc điều hành Singapore Airlines đã đưa ra thông báo này vào hôm qua (10/11).

Một chiếc máy bay A380 của Singapore Airlines

Theo giám đốc điều hành của Singapore Airlines, động cơ do hãng Rolls-Royce sản xuất cho siêu máy bay A380 sẽ được thay thế bằng phiên bản mới cùng mẫu.

Tuần trước động cơ trên một chiếc máy bay A380 của hãng hàng không Qantas đã phát nổ khi đang bay trên bầu trời Indonesia, khiến nhiều mảnh vỡ của máy bay rơi xuống một hòn đảo bên dưới. Máy bay sau đó đã hạ cánh khẩn an toàn xuống sân bay Changi của Singapore.

Hãng hàng không Singapore cho biết, kế hoạch trên của họ là biện pháp phòng ngừa theo lời khuyên của Rolls-Royce, nhưng vệt dầu rò rỉ tìm thấy trong động cơ máy bay A380 của Singapore Airlines khác với những gì Qantas phát hiện trước đó.

3 chiếc máy bay A380 bị ảnh hưởng của Singapore Airlines hiện đang ở Luân Đôn, Melbourne và Sydney.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *