Bên bờ hạnh phúc

Trong một dự án phối hợp giữa Serbia, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Mỹ, Nga và Liên minh Châu Âu, IAEA đã chuyển thành công 2.500 kg nhiên liệu hạt nhân phóng xạ cao đã qua sử dụng từ Viện Khoa học hạt nhân Vinca ở Belgrade, Serbia đến cơ sở tái chế Mayak của Nga. Dự án này đã góp phần đưa Serbia ra khỏi danh sách các nước được cho là có nguy cơ bị khủng bố hạt nhân.

Serbia không còn nằm trong danh sách các nước được cho là có nguy cơ bị khủng bố hạt nhân. Ảnh minh họa

Dự án chuyển vật liệu hạt nhân này bắt đầu từ năm 2002 khi các thanh nhiên liệu của lò phản ứng hạt nhân do Nga xây dựng ở Serbia vào những năm 1990 gây ra các nguy cơ tiềm tàng về an ninh và môi trường. Theo IAEA, đây là số nhiên liệu hạt nhân lớn nhất được vận chuyển một lần trong chương trình quốc tế đưa các vật liệu hạt nhân trở lại nước cung cấp.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Serbia Bozidar Djelic cho biết: "Thành công của dự án đã giúp Serbia chính thức được rút tên ra khỏi danh sách các mục tiêu tiềm năng của khủng bố hạt nhân. Điều này rất quan trọng vì nó không chỉ góp phần mang lại sự an toàn cho công dân Serbia mà cho cả khu vực và thế giới.”

Thành công của dự án mở ra triển vọng hợp tác tiếp theo trong nỗ lực đưa vật liệu hạt nhân từ nước sử dụng về nước sản xuất.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *