Bên bờ hạnh phúc

34 người đã được giải cứu và 2 người vẫn còn mất tích sau khi một giàn khoan dầu của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông bị nghiêng 45 độ xuống biển.

Bộ Vận tải Trung Quốc cho biết, 4 người đã rơi xuống nước và 32 người bị mắc kẹt tại giàn khoan khi tai nạn xảy ra vào tối hôm 07/09. Nguyên nhân gây ra tai nạn vẫn chưa được xác định, may mắn, vụ sập giàn khoan này đã không gây ra tình trạng rò rỉ dầu.

Giàn khoan do Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc Sinopec điều hành. Nó nằm ở vị trí cách bờ biển khoảng 5 hải lý, nơi có độ sâu 7 mét. Sau khi tai nạn xảy ra, Bộ Vận tải Trung Quốc đã điều máy bay trực thăng chở các nhóm cứu hộ tới hiện trường và đến sáng hôm qua đã giải cứu được 34 công nhân mắc kẹt trong giàn khoan, trong khi công tác tìm kiếm hai người mất tích vẫn đang tiếp diễn.

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *