Bên bờ hạnh phúc

Nhiều khách hàng Italy nằm nghỉ trên hành lý tại sân bay Sa Carnerio, Thành phố Porto, Bồ Đào Nha hôm 9/5 do sân bay đóng của. Ảnh: Internet

Bên cạnh sân bay Munich của Đức, Italia cũng đã đóng cửa phần lớn không phận ở miền bắc nước này cho đến đầu giờ trưa ngày hôm qua vì lo ngại tro bụi núi lửa.

Trong khi đó, 19 sân bay ở miền bắc Tây Ban Nha, sân bay Porto lớn thứ 2 của Bồ Đào Nha đã mở cửa hoạt động trở lại sau nhiều giờ tạm gián đoạn. Bộ Giao thông vận tải Tây Ban Nha cho biết tổng cộng 900 chuyến bay đã bị hủy bỏ.

Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu Eurocontrol cho biết hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ trong khi nhiều dịch vụ xuyên Đại Tây Dương đã bị hoãn. Cơ quan này cũng dự báo tình trạng đình trệ trên có thể còn tiếp diễn do khu vực bị nhiễm tro bụi đang ngày càng mở rộng.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *