Bên bờ hạnh phúc

 Đây là loại trang phục che kín cả người và mặt của phụ nữ Hồi giáo. Các nhà làm luật tỏ ra lo ngại việc phổ biến của chiếc áo buốc-ca sẽ làm phương hại tính thế tục của xã hội Pháp.

Đây là loại trang phục che kín cả người và mặt của phụ nữ Hồi giáo. Các nhà làm luật tỏ ra lo ngại việc phổ biến của chiếc áo buốc-ca sẽ làm phương hại tính thế tục của xã hội Pháp.

Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Pháp Sarkozy nói rằng vấn đề chiếc áo buốc-ca không phải là chuyện tôn giáo. Theo ông, nó thuộc về quyền tự do và phẩm cách phụ nữ chứ không phải một biểu tượng tín ngưỡng. Tổng thống Sarkozy nhấn mạnh nó là dấu hiệu của sự phục tùng cho nên loại trang phục này không nên phổ biến ở Pháp. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng việc cấm áo buốc-ca nơi công cộng giống như hành động bêu xấu Hồi giáo. Pháp là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn ở châu Âu với khoảng 5 triệu người.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *