Bên bờ hạnh phúc

Với viện trợ ít ỏi từ chính phủ, nhiều nạn nhân lũ lụt đang đặt hy vọng vào quân đội như là chỗ dựa duy nhất có khả năng giúp đỡ họ xây dựng lại cuộc sống. Ảnh: Internet

Các nhân viên Liên Hiệp Quốc cho biết với việc hàng trăm ngôi làng bị vùi trong bùn đất, các quốc lộ và cầu cống bị chia cắt do những dòng sông bị vỡ bờ, các khẩu phần ăn và nước sạch chỉ mới được cung cấp cho khoảng 500.000 người sống sót trong trận lũ vừa qua. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo 3.5 triệu trẻ em có thể gặp nguy hiểm vì nhiễm phải những căn bệnh chết người do nước bị ô nhiễm. Với viện trợ ít ỏi từ chính phủ, nhiều nạn nhân lũ lụt đang đặt hy vọng vào quân đội như là chỗ dựa duy nhất có khả năng giúp đỡ họ xây dựng lại cuộc sống.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *