Bên bờ hạnh phúc

Hãng tin Reuters của Anh vừa đưa tin, quân đội Colombia đã tiến hành một chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy FARC tại một thị trấn phía Đông Nam nước này.

Quân đội Colombia trong một chiến dịch tấn công Lực lượng nổi dậy FARC. Ảnh minh họa

 

Binh sĩ Colombia đã sử dụng súng máy và xe tăng tấn công vào cứ địa của FARC ở thị trấn Miranda, thuộc khu vực Cauca, hôm thứ 2 vừa qua. Giới chức quân đội Colombia cho biết, đã phát hiện và tiêu hủy lượng cần sa mà các phần tử nổi dậy sử dụng tại cứ địa.

Chỉ huy lữ đoàn số 3 của quân đội Colombia, tướng Rafael Alberto Neira cho biết: "Chúng tôi đang trong chiến dịch tấn công FARC. Chúng tôi đã tiêu hủy 4 căn nhà kính được FARC sử dụng để trồng loại cần sa chất lượng cao nhằm tạo nguồn tài chính cho hoạt động của các phần tử nổi dậy này.”

Trong những năm gần đây, bạo lực trong cuộc chiến giữa quân đội Colombia và FARC đã giảm đáng kể kể từ khi chiến dịch tấn công các phần tử nổi dậy này được bắt đầu vào năm 2002.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *