Bên bờ hạnh phúc

Các nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha vừa từ bỏ lời kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt ngay lập tức đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một nghị quyết mới gửi tới các Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc trước sự đe dọa phủ quyết của Nga và Trung Quốc.

Nhằm vượt qua sự phản đối của Nga và Trung Quốc đối với hành động của Hội đồng Bảo an, nghị quyết mới do Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha soạn thảo với sự hậu thuẫn của Mỹ, chỉ đe dọa sẽ áp đặt trừng phạt Syria nếu chính quyền Damascus không chấm dứt trấn áp người biểu tình. 

Các nước Châu Âu hy vọng, nghị quyết này sẽ được đưa ra biểu quyết trong vài ngày tới.

Tháng 08/2011, Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đã đưa ra bản dự thảo nghị quyết kêu gọi trừng phạt Tổng thống Assad, các thành viên trong gia đình cũng như những người có quan hệ gần gũi với ông. Nhưng Nga và Trung Quốc dọa sẽ phủ quyết bất cứ nghị quyết trừng phạt nào nhằm vào Syria.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *