Bên bờ hạnh phúc

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh, CDC của Mỹ cho biết phụ nữ mang thai và các gia đình có trẻ nhỏ sẽ là những đối tượng được ưu tiên tiếp cận với vaccine cúm A/H1N1.

CDC đã đưa ra thông báo trên vào hôm qua trong lúc ngành y tế của Mỹ đang chuẩn bị tích cực nhằm đối phó với khả năng xảy ra đợt bùng phát dịch cúm mới vào cuối năm nay.

Phụ nữ mang thai và các gia đình có trẻ nhỏ sẽ là những đối tượng được ưu tiên tiếp cận với vaccine cúm A/H1N1.

Theo CDC, trong trường hợp nguồn vaccine thiếu hụt, những mũi tiêm đầu tiên sẽ dành cho phụ nữ mang thai, các gia đình có trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở xuống và các nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. CDC cũng cho biết những trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi và các bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh mãn tính sẽ là đối tượng nằm trong số 41 triệu người Mỹ được tiêm vaccine đầu tiên.

Đối tượng kế tiếp trong danh sách này sẽ là các bệnh nhân từ 18 tuổi đến 64 tuổi có bệnh mãn tính. Những người từ 65 tuổi trở lên không nằm trong danh sách ưu tiên vì các số liệu gần đây cho thấy họ là đối tượng ít bị nhiễm virus nhất.

CDC kêu gọi chính quyền các bang và các thành phố trên khắp cả nước đề phòng trường hợp dịch cúm mới bùng phát.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *