Bên bờ hạnh phúc

3 ngày sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ở Jordanie, hôm qua (10/11), phe đối lập ở nước này tố cáo Chính phủ đã phóng đại tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu. Trước đó, họ cũng tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử.

Ảnh minh họa

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử vẫn chưa được công bố. Mặc dù 40.000 binh lính và cảnh sát đã được triển khai để bảo vệ cuộc bầu cử, nhưng vẫn xảy ra một vụ bạo lực nhằm vào các cử tri.

Theo cảnh sát Jordanie, một thanh niên 25 tuổi đã bị giết chết tại Kerak, phía Tây nước này. Ngoài ra, 6 người khác cũng bị thương trong vụ bạo lực trên.

Hôm qua, Mặt trận hành động Hồi giáo, tức phe đối lập ở nước này tố cáo tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử không phải là 53% như chính phủ đã công bố mà là dưới 30%. Theo một nguồn tin không chính thức, quốc hội mới của Jordanie sẽ được thành lập vào ngày 28/11 tới và bao gồm đa số các đại biểu thân chính phủ.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *