Bên bờ hạnh phúc

Anthony Wesley, một nhà nghiên cứu thiên văn nghiệp dư người Australia, vốn là một lập trình viên tin học, vừa phát hiện một dấu vết mới trên Sao Mộc với kích thước tương đương Trái đất chúng ta. Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời và có kích thước lớn gấp 1 ngàn lần Trái đất.

Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời và có kích thước lớn gấp 1 ngàn lần Trái đất.

Sau khi có phát hiện trên, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA nhận định dấu vết ở gần cực Nam của Mộc tinh có thể là kết quả của một vụ va chạm lớn. Nó được hình thành sau khi một thiên thể lao vào bầu khí quyển Sao Mộc nhưng chưa rõ đó là loại thiên thể gì.

NASA cho biết đây có thể là một khối băng có nguồn gốc lân cận với Sao Mộc hoặc một sao chổi lang thang trong vũ trụ. Các nhà khoa học còn nhận định có lẽ sao chổi này quá mờ nhạt trước khi lao vào Sao Mộc nên họ không phát hiện trước vụ va chạm.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *