Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (22/09), phát biểu trước nội các, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết, các cơ quan tình báo của Pháp đã vào cuộc với mục đích giải cứu các con tin bị bắt cóc ở Niger trong thời hạn sớm nhất.

7 con tin đang nằm trong tay của các tay súng hồi giáo Moudjahidine. Ảnh minh họa

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn của chính phủ Pháp tuyên bố, Tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Bắc Phi gọi tắt là Aqmi đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc 7 nhân viên của Tập đoàn năng lượng Areva của Pháp gồm 5 người Pháp, 1 người Togo và 1 người Malgache. 7 con tin trên đã bị bắt cóc tại nhà của họ gần một quặng uranium ở phía bắc Niger và sau đó, họ bị đưa đến Mali.

Cũng theo nguồn tin trên, các con tin này đang nằm trong tay của các tay súng hồi giáo Moudjahidine, nhóm đã từng hành quyết con tin Michel Germaneau hồi tháng 7 vừa qua trong lúc quân đội Pháp nỗ lực giải cứu con tin này.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *