Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (22/02), Pháp đã đưa vào sử dụng máy quét toàn thân mới tại sân bay Charles de Gaulle ở thủ đô Paris như công cụ mới nhất nhằm phát hiện những kẻ mưu toan đánh bom máy bay. Loại thiết bị mới này có khả năng nhìn xuyên quần áo và được dùng để kiểm tra những hành khách sắp lên các chuyến bay đến Mỹ.

Máy quét toàn thân mới có thể nhìn thấy những vật thể bên trong quần áo của hành khách

Sử dụng công nghệ mới dựa trên sóng ngắn vô tuyến, máy quét toàn thân mới này có thể nhìn thấy những vật thể bên trong quần áo của hành khách. 

Một hành khách người Mỹ cũng đã hoan nghênh việc dùng máy quét mới và cho rằng, nó an toàn và dễ sử dụng hơn. Thiết bị mới này sẽ trãi qua thời gian thử nghiệm và hành khách có quyền lựa chọn nó hoặc là phương pháp kiểm soát an ninh truyền thống.

Trong khi đó, một số hành khách người Pháp khác lại tỏ ra không hài lòng. Họ e ngại việc người khác có thể nhìn thấy hình ảnh cơ thể mình quá rõ và cho biết, thà rằng họ chọn cách kiểm tra truyền thống.

Tuy nhiên, nhà chức trách Pháp khẳng định, chiếc máy quét mới này không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và chỉ có người vận hành nó mới có thể xem được hình ảnh. Đồng thời, người vận hành là cùng giới với hành khách được quét.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *