Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (16/03), một chiếc máy bay của chính phủ Pháp đã từ Nhật Bản về đến sân bay Roissy-Charles de Gaulle cùng với khoảng 185 công dân Pháp, trong đó có nhiều trường hợp ưu tiên như trẻ em, thai phụ.

Những người di tản được kiểm tra mức nhiễm phóng xạ cẩn thận trước khi được phép rời đi

 

Chính quyền Paris cũng đã khuyến cáo, người dân Pháp đang sống ở thủ đô Tokyo nhanh chóng rời Nhật hoặc di chuyển xuống miền Nam nhằm tránh nguy cơ bị nhiễm phóng xạ.

Tuy nhiên, những người vừa về đến Paris cho biết, việc rời bỏ nơi đang sinh sống không phải là một chuyện dễ.

Điều đó thật khó, bởi vì chúng tôi phải rời xa người thân. Vợ tôi là người Nhật và chúng tôi đã bỏ lại gia đình cô ấy trong khi mọi người điều biết rằng, tình hình an toàn hạt nhân là không tốt lắm.”

Chính phủ Pháp cho biết, hiện còn khoảng 2.000 công dân nước này ở Nhật Bản, tức đã giảm xuống từ mức 5.000 người trước thảm họa. Có khoảng 600 người Pháp sinh sống ở Sendai – vùng bị tàn phá nặng nề nhất trong động đất và sóng thần vào thứ Sáu tuần trước.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *