Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin vừa kêu gọi chân rết của tổ chức khủng bố quốc tế al Qaeda ở Bắc Phi AQIM đưa ra các yêu cầu để đổi lấy tự do cho 7 người nước ngoài, trong đó có 5 người Pháp, bị bắt cóc ở Niger hồi tuần trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin

Vụ bắt cóc 7 người nước ngoài, gồm 5 người Pháp, 1 người Togo và 1 người Madagasca ở một khu vực khai thác uranium phía Bắc Niger là sự việc mới nhất trong loạt vụ bắt cóc ở khu vực Sahel của châu Phi mà AQIM đã lên tiếng nhận trách nhiệm. AQIM đã sát hại con tin người Pháp, 78 tuổi, Michel Germaneau vào tháng 7 vừa qua sau khi chiến dịch giải cứu ông thất bại.

Đề cập đến sự an toàn của các con tin trong sự việc mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin cho biết, các con tin có lẽ đã không còn ở Niger.

Ông Morin nói: "Chúng tôi muốn Al Qaeda ít nhất cũng nên đưa ra các yêu cầu của mình. Các con tin có thể đã được đưa đến phía Bắc Mali. Đây là một khu vực rộng lớn, vừa là sa mạc, vừa có đồi núi".

Pháp đang đặt đất nước trong tình trạng báo động cao về nguy cơ xảy ra các vụ khủng bố trong tuần này sau khi nhận được cảnh báo một phụ nữ đánh bom tự sát đã lên kế hoạch tấn công hệ thống xe điện ngầm của Paris.

Hồng Anh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *