Bên bờ hạnh phúc

Một nhóm quan chức Pháp đã đến thủ đô Bucharest của Rumani để bàn thảo với chính quyền nước này về vấn đề nhập cư gây nhiều tranh cãi hiện nay.

Bộ trưởng Nhập cư Pháp Eric Besson và Quốc vụ khanh đặc trách các vấn đề châu Âu Pierre Lellouche có mặt trong đoàn công du đến Rumani để thảo luận về một kế hoạch khẩn cấp nhằm hòa nhập cho cộng đồng người nhập cư Di-gan. Vấn đề càng trở nên gay gắt khi Ngoại trưởng nước chủ nhà Teodor Baconschi cảnh báo rằng, chuyến đi của các bộ trưởng Pháp sẽ vô dụng nếu như họ muốn thuyết giảng đối với Rumani.

Trong khi đó, mục tiêu của 2 ông Besson và Lellouche là nhận được cam kết từ chính quyền Bucharest về việc trợ giúp người Di-gan, bao gồm những người bị trục xuất khỏi nước Pháp trong những tháng qua, hòa nhập vào xã hội Rumani. Để đổi lấy việc đó, chính phủ Pháp hứa huy động quỹ hỗ trợ người Di-gan nhập cư tại Pháp trở về và đảm bảo rằng, họ sẽ được hưởng lợi từ các chương trình xã hội tại quê hương.

Pháp đã trục xuất gần 1.000 người Di-gan nhập cư sang Rumani và Bulgary kể từ khi Tổng thống Nicolas Sarkozy phát động cuộc trấn áp công khai đối với dân nhập cư từ Tháng 7 qua. Chính sách trên đã vấp phải sự phản đối từ cả trong và ngoài nước. Hơn nữa, nó còn gây nên bầu không khí căng thẳng trong quan hệ giữa Pháp và Rumani. Ông Sarkozy và nội các cho rằng, biện pháp này là cần thiết nhằm ngăn chặn tội phạm là người nước ngoài. Tuy nhiên, chính quyền Bucharest cho biết, trong số hàng trăm người Di-gan bị trục xuất, không ai có tiền án tiền sự gì.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *