Bên bờ hạnh phúc

Chính quyền Paris đang bị Liên minh Châu Âu EU và mới đây là Mỹ chỉ trích chính sách đối xử đối với người Rom, ám chỉ những người nhập cư sống lang thang không giấy tờ đang bị Pháp trục xuất về nước.

Biểu tình phản đối việc trục xuất người Rom. Ảnh: Intetnet

EU và Mỹ yêu cầu chính phủ của Tổng thống Nicolas Sarkozy tôn trọng các qui tắc nhân quyền. Tổng thống Pháp cam kết sẽ giải thích vấn đề này trong cuộc họp của Hội đồng EU diễn ra trong ngày hôm nay tại Bruxelles, Bỉ.

Cao ủy EU về pháp lý và các quyền cơ bản, bà Viviane Reding, người Luxembourg đề nghị chính phủ Pháp điều chỉnh điều mà bà gọi là sai lầm trong chính sách đối xử với người Rom nhập cư ở nước này.

Trước khi đến Bruxelles để tham dự cuộc họp của Hội đồng EU, Tổng thống Sarkozy tuyên bố sẽ bảo vệ các chính sách và những qui định về nhập cư của nước này.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *