Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua, đại sứ của các quốc gia thành viên Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ)  đã đến CHDC Congo. Phái đoàn đại diện LHQ do đại sứ Pháp dẫn đầu đã có cuộc gặp với chính quyền địa phương tại thành phố Goma ở tỉnh Bắc Kivu phía Đông nước này.

Các đại sứ đã lắng nghe các quan chức chính quyền sở tại, trong đó có Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Kivu Julien Paluku đánh giá về những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là lực lượng gìn giữ hòa bình MONUC đã hỗ trợ CHDC Congo đánh đuổi các tay súng nổi dậy người gốc Hutu đến từ Rwanda ra khỏi biên giới nước này. Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Kivu còn đề nghị LHQ xây dựng các trại tị nạn tại đây để đón những người tị nạn hồi hương.

Trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc

Phát biểu trong buổi họp báo, Đại sứ Pháp tại LHQ, ông Jean Maurice-Ripert  nói:

Chúng tôi đến đây để chứng tỏ tinh thần đoàn kết với người dân và chính quyền CHDC Congo trong bối cảnh an ninh tại Bắc Kivu có tiến triển tốt. Tuy nhiên, an ninh vẫn sẽ được đảm bảo để tránh tình trạng bạo lực xảy ra đối với người dân.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *