Bên bờ hạnh phúc

Hôm 01/07, các phương tiện thông tin đại chúng Israel dẫn lời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nêu rõ, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine có thể được nối lại, nếu hai bên đạt được thỏa thuận về biên giới của nhà nước Palestine trong tương lai và vấn đề an ninh.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas

Tổng thống Abbas đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới Israel tại văn phòng của ông ở thành phố Ramallah, thuộc Bờ Tây hôm 30/6. Tại cuộc trả lời phỏng vấn kéo dài 3 giờ đồng hồ, Tổng thống Abbas cũng cho biết, ông chấp thuận việc triển khai một lực lượng quốc tế dưới sự giám sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hoặc Liên hiệp quốc tại nhà nước Palestine trong tương lai để hỗ trợ các lực lượng an ninh Palestine. Theo Tổng thống Abbas, ông đã chuyển đề xuất này tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông qua các nhà trung gian đàm phán Mỹ và đang chờ phản hồi từ ông Netanyahu.

Ông Saeb Erekat, trợ lý đồng thời là nhà thương lượng hàng đầu của Tổng thống Abbas, cho biết cuộc trả lời phỏng vấn của Tổng thống Abbas dành cho báo giới Israel là một nỗ lực của ông nhằm tiếp cận công chúng Israel, qua đó bày tỏ, Palestine muốn Israel là một đối tác lựa chọn hòa bình, không có khu định cư và không chiếm đóng.

Ông Erekat cũng cho biết, tại cuộc hội đàm vào hôm 01/07 với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell, Tổng thống Abbas khẳng định sẽ không có cuộc đàm phán trực tiếp nào với Israel nếu hai bên không đạt được tiến triển về những vấn đề an ninh và biên giới. Thủ tướng Israel Netanyahu đã tán thành ý tưởng về một nhà nước Palestine, tuy nhiên kèm theo một số điều kiện giới hạn về chủ quyền.

Ông Mitchell đang có chuyến công du khu vực trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine do Mỹ làm trung gian, tiến tới đàm phán trực tiếp vào tháng 9 tới.

Trong khi đó, phát biểu với các nhà báo cùng ngày tại cửa khẩu Kerem Shalom nằm giữa Israel và Dải Gaza, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Danny Ayalon tuyên bố, Israel cho phép tăng lượng hàng hóa dân sự vận chuyển vào Dải Gaza. Ông Ayalon khẳng định, vụ bắn súng từ Dải Gaza nhằm vào một nhà máy của Israel hôm 30/6 không gây cản trở cho việc chuyển hàng cứu trợ tới người dân tại Gaza.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo về khả năng Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza, ông Ayalon cho biết, Ten Aviv đã nới lỏng phong tỏa, song sẽ duy trì những hạn chế chừng nào phong trào Hồi giáo Hamas vẫn nắm giữ quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thủ tướng Israel Netanyahu thông báo ông chấp nhận đề nghị của nhà trung gian hòa giải Đức. Theo đó, Israel thả 1.000 tù nhân Palestine hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù Israel để đổi lấy tự do cho binh sĩ Gilad Shalit bị phong trào Hamas ở Gaza bắt giữ 4 năm trước đây. Tuy nhiên, ông nêu rõ số tù nhân trên sẽ không được trở về Bờ Tây và Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào của Hamas.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *