Bên bờ hạnh phúc
Tổng thống Palestine Mahmud Abbas trao đơn yêu cầu gia nhập Liên Hợp Quốc cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vào ngày 24/9

Hôm 05/10, 40 trong tổng số 58 thành viên Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc UNESCO đã bỏ phiếu thông qua một khuyến nghị về việc dành cho Palestine quy chế thành viên đầy đủ của tổ chức này. Đây được xem là một thắng lợi ngoại giao của Palestine trên con đường đấu tranh để được quốc tế công nhận là một quốc gia độc lập.

Dự kiến, tại khóa họp thường niên của Đại hội đồng UNESCO diễn ra vào cuối tháng này, khuyến nghị trên sẽ được đưa ra bỏ phiếu và sẽ chính thức được chấp nhận khi có ít nhất 2/3 trong tổng số 193 thành viên Đại hội đồng ủng hộ.

Theo các nguồn tin của UNESCO, chỉ có bốn nước bỏ phiếu chống tại Hội đồng chấp hành là Mỹ, Đức, Romania và Latvia.

Phản ứng trước sự kiện này, hôm qua, Bộ ngoại giao Israel đã lên tiếng phản đối cuộc bỏ phiếu trên đồng thời nhấn mạnh việc UNESCO công nhận Palestine là thành viên đầy đủ sẽ gây cản trở tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *