Bên bờ hạnh phúc

Kênh truyền hình France 24 của Pháp vừa đưa tin, một quan chức giấu tên trong chính phủ Pakistan cho biết, Islamabad đã quyết định tẩy chay Hội nghị quốc tế về Afghanistan dự kiến diễn ra tại Đức vào ngày 5/12 tới.

Theo giới quan sát, đây được xem là hành động trả đũa của Islamabad sau vụ 24 binh lính của họ thiệt mạng trong một vụ không kích của Lực lượng an ninh quốc tế ISAF vào thứ 7 vừa qua tại khu vực biên giới với Afghanistan.

Trong khi đó, hôm qua (29/11), tại thành phố Karachi và một số thành phố lớn khác ở Pakistan, hàng ngàn người thuộc các phong trào Hồi giáo đã xuống đường biểu tình phản đối Mỹ dẫn đầu ISAF thực hiện vụ không kích trên.

Chính quyền Islamabad cũng bày tỏ sự bất bình bằng việc phong tỏa đoàn xe chở hàng tiếp tế của ISAF đi vào lãnh thổ Pakistan.

Nhằm làm dịu căng thẳng này, hôm qua, Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đã gửi lời chia buồn đến gia đình của 24 binh sĩ trên, đồng thời cho biết sẽ mở cuộc điều tra nhằm vào các chỉ huy quân sự của Mỹ.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *