Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (26/02), Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Salman Bashir tuyên bố, đất nước ông sẵn sàng “tiến vào xa lộ hướng tới hòa bình” với Ấn Độ sau các cuộc đàm phán tại New Delhi với người đồng cấp Nirupama Rao của Ấn Độ. Ông hy vọng rằng, hai bên sẽ tổ chức các cuộc gặp thiết thực tiếp theo và nhanh chóng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Salman Bashir

Vòng đàm phán vừa qua là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa 2 nước láng giềng Nam Á kể từ sau vụ khủng bố kinh hoàng tại thành phố Mumbai hồi tháng 11/2008 khiến hơn 160 người thiệt mạng. Theo đánh giá, mối quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ có vai trò quan trọng trong nỗ lực bình ổn tại một nước láng giềng khác, đó là Afghanistan.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Nirupama Rao chỉ nói rằng, sau cuộc đàm phán tại New Delhi, hai nước sẽ “duy trì liên lạc” nhằm xây dựng lòng tin với nhau nhưng không nói về khả năng diễn ra các cuộc gặp tiếp theo.

Ấn Độ luôn tố cáo các nhóm dân quân cực đoan Pakistan đứng đằng sau sự kiện khủng bố tại Mumbai. Hai nước cũng đang lao vào tranh giành sự ảnh hưởng tại Afghanistan.

Trong khi đó, Mỹ tỏ ra mong muốn Pakistan cải thiện quan hệ với Ấn Độ, vì nhờ đó, Mỹ và liên quân có thể tập trung tốt hơn cho mục tiêu truy quét tàn quân Taliban ở miền Tây và ít phải lo lắng về biên giới phía Đông của Afghanistan. Ngoài ra, cả hai nước Ấn Độ và Pakistan đều là đồng minh của chính quyền Washington

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *