Bên bờ hạnh phúc

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết, một trong những tên bị bắt là Muhammad Shahzad cũng có liên quan đến các vụ tấn công cựu Tổng thống Pervez Musharraf và cựu Thủ tướng Shaukat Aziz.

Nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni Lashkar-e-Jhangvi là một trong những nhóm có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda ở Pakistan. Ban đầu chúng tấn công nhắm vào những người Hồi giáo dòng Shi’ite thiểu số, sau đó, thực hiện nhiều vụ tấn công táo bạo hơn, như vụ đánh bom xe tải khách sạn Marriott ở Islamabad hồi tháng 9 năm ngoái khiến 55 người thiệt mạng.

Thu Thủy (Theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *