Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (09/06), ông Benigno Aquino đã được tuyên bố là Tổng thống kế nhiệm của Philippines. Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông đã giành chiến thắng với cách biệt lớn nhất kể từ khi nền dân chủ ở quốc gia Đông Nam Á này được khôi phục vào năm 1986. Theo giới phân tích, vị Tổng thống thứ 15 của Philippines sẽ phải kế thừa nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có tình trạng thâm hụt ngân sách gia tăng.

Người ửng hộ chúc mừng ông Aquino trở thành tổng thống Philippines

Ông Benigno Aquino, 50 tuổi, vẫn còn độc thân, là con trai duy nhất của cố Tổng thống Corazon Aquino, một nhà lãnh đạo phong trào dân chủ rất được tôn kính ở Philippines. Trong cuộc bầu cử tháng trước, ông giành được 15,2 triệu phiếu ủng hộ, tương đương 42%, tức hơn người về nhì là cựu Tổng thống Joseph Estrada 5,7 triệu phiếu.

Hôm qua, các đồng minh chính trị và những người ủng hộ đã vây kín tòa nhà Quốc hội, một số người còn mặc áo màu vàng đặc trưng và hô vang biệt danh Noynoy của ông sau khi các nhà làm luật công bố ông trở thành Tổng thống đắc cử.

Ông Benigno Aquino sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 30/06 và kế nhiệm Tổng thống Gloria Arroyo.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *