Bên bờ hạnh phúc

Ngày 16 tháng 12, chủ tịch Fed, ông Ben Bernanke đã được tạp chí Time trao tặng danh hiệu Nhân vật của năm. Điều này đã giúp ông có thêm một động lực quan trọng trong khi đang nỗ lực né tránh những sức ép có thể làm yếu đi sự độc lập của Fed.

Ông Romesh Ratnesar, phó Tổng biên tập tạp chí Time cho biết:

-“Chúng tôi chọn ông Ben Bernanke năm nay bởi chung tôi tin tưởng rằng nền kinh tế và câu chuyện của nền kinh tế là câu chuyện của năm. Và ông Bernanke, hơn ai hết chính là người chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách mà theo quan điểm của chúng tôi đã đảm bảo rằng cuộc suy thoái không chuyển thành cuộc đại suy thoái. Trong khi rõ ràng rằng nền kinh tế và người dân trên toàn thế giới vẫn đang gặp khó khăn thì tình hình còn có thể tồi tệ hơn nữa nếu như không có những bước đi mà ông Bernanke và Fed đã thực hiện vào giai đoạn đầu của khủng hoảng. Vì lý do đó chúng tôi đã quyết định chọn ông Ben Bernanke là Nhân vật của năm”

 Hình ảnh ông Bernanke trên bì tạp chí danh tiếng Time

Tạp chí Time trao tặng danh hiệu cho ông Bernanke bởi khả năng lãnh đạo sáng tạo của ông đã giúp đưa nền kinh tế Mỹ vào con đường hồi phục ngay cả khi ông và các nhà hoạch định chính sách khác vẫn còn nhiều mối lo về tỷ lệ thất nghiệp lên tới mức 10%.

Việc tỷ lệ thất nghiệp đạt mức 2 con số chính là một lý do để FED, vốn đã cắt giảm lãi suất đến mức gần 0% một năm trước đây đã tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất đặc biệt thấp này vào ngày 16.12 trong một thời gian dài sau khi kết thúc một cuộc họp kéo dài hai ngày.

Ông Romesh Ratnesar, phó Tổng biên tập tạp chí Time:

-“Fed thực sự đang nắm quyền kiểm soát nền kinh tế Mỹ và cũng thực sự chi phối nền kinh tế toàn cầu nói chung. Các chính sách của Fed trong việc xác định nguồn cung tiền và tìm cách nới lỏng tình hình tín dụng của Mỹ là quan trọng đối với tương lai của cả nước Mỹ và phần còn lại của thế giới. Vì thế chúng tôi tin tưởng rằng ông Bernanke thực sự là một yếu nhân, đóng vai trò nòng cốt khi đưa ra những quyết định về việc đưa nền kinh tế tiến lên phía trước như thế nào”

Tạp chí Time trao tặng danh hiệu cho ông Bernanke bởi khả năng lãnh đạo sáng tạo của ông đã giúp đưa nền kinh tế Mỹ vào con đường hồi phục ngay cả khi ông và các nhà hoạch định chính sách khác vẫn còn nhiều mối lo về tỷ lệ thất nghiệp lên tới mức 10%.

Khi chọn ông Bernanke, tạp chí Time đã bỏ qua một số các ứng viên cho danh hiệu con người của năm khác như chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, tướng Stanley McChrystal, vận động viên chạy nước rút Usain Bolt người Jamaica.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *