Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (05/02), một đoạn đường ống dẫn khí đốt từ Ai Cập đến Jordanie đã phát nổ khiến hoạt động cung cấp khí đốt tự nhiên đến khu vực Trung Đông gần như bị tê liệt do e ngại các cuộc tấn công phá hoại đường ống dẫn khí đốt để phản đối chính phủ Ai Cập sẽ xảy ra.

Vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tạo ra đám cháy lớn

Kênh truyền hình nhà nước Ai Cập cáo buộc vụ nổ này do những kẻ cố ý phá hoại gây ra sau khi nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan mới đây kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công nhằm hưởng ứng cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Ai Cập.

Jordanie cho biết, vụ nổ sẽ làm ngưng trệ hoạt động cung cấp khí đốt từ Ai Cập đến nước này khoảng 1 tuần lễ. Jordanie cũng đã vận hành nhiều nhà máy điện nhằm đối phó với trường hợp thiếu hụt nhiên liệu và khí đốt do e ngại các cuộc tấn công nhắm vào đường ống dẫn khí đốt sẽ xảy ra.

Ai Cập cung cấp 80% nhu cầu sử dụng điện tại Jordanie và cung cấp 40% lượng khí đốt tự nhiên cho Israel. Israel cũng đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm đối phó với một cuộc tấn công làm thiếu hụt nguồn khí đốt.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *