Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (09/02), hãng sản xuất ôtô Nissan Motor của Nhật Bản đã công bố lợi nhuận trong quý III năm 2010. Theo đó, con số đó sụt giảm 15% do đồng yên mạnh và nhu cầu tiêu thụ trong nước yếu.

 

Tuy nhiên, sự sụt giảm trên là con số nhỏ nhoi so với các hãng sản xuất ôtô khác trong nước và vì vậy, Nissan Motor đã nâng dự báo doanh số bán ở thị trường nước ngoài trong thời gian tới.

Nissan Motor đã vượt qua Honda Motor để trở thành nhà sản xuất ôtô lớn thứ 2 của Nhật Bản hồi năm ngoái. Hãng này hoạt động tốt, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi những dòng xe nhỏ gọn giúp doanh số bán tăng 36% trong năm 2010.

Nissan đã nâng dự báo lượng xe sẽ bán trên toàn cầu lên 4.165.000 xe trong năm nay, chủ yếu dựa trên doanh số bán vượt mong đợi ở Trung Quốc trong quý cuối cùng của năm 2010.

Giám đốc điều hành Nissan Carlos Ghosn đã không ngừng đưa hãng này tiến sâu vào các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và nhắm đến mục tiêu để Nissan trở thành nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất xe hơi điện.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *