Bên bờ hạnh phúc

Những dấu hiệu phục hồi sau 1 thập niên suy giảm kinh tế đã trở nên rõ ràng hơn tại các bệnh viện của Zimbabwe kể từ khi chính phủ thống nhất của nước này bắt đầu hoạt động vào tháng 2 vừa qua.

Không đâu ở Zimbabwe thay đổi mạnh mẽ bằng tại các bệnh viện ở nước này nơi mà chỉ cách nay vài tháng đã chịu thất bại trong việc kiểm soát bệnh dịch tả khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.

Kể từ khi chính phủ chia sẻ quyền lực mới của Tổng thống Robert Mugabe và Thủ tướng Morgan Tsvangirai hoạt động, các bác sĩ và y tá đã bắt đầu được trả lương và trở về bệnh viện Parirenyatwa ở Harare làm việc.

Chính phủ Zimbabwe đang nỗ lực đề xuất yêu cầu các nhà tài trợ phương Tây hỗ trợ hàng tỉ đô la Mỹ và đã bắt đầu thực hiện kế hoạch 100 ngày nhằm khôi phục nền kinh tế cũng như thiết lập các mục tiêu cải cách kinh tế và chính trị.

Quỹ Nhi Đồng LHQ UNICEF đã giúp trả tiền trợ cấp cho 1 số bác sĩ và y tá ngoài tiền lương 100 đôla Mỹ mỗi tháng được chính phủ chi trả giống như những nhân viên nhà nước khác. Theo Bộ Y tế, lượng thuốc dự trữ của Zimbabwe đã tăng từ 10% lên 42%, và sẽ đạt đến 60% vào tháng 8 năm nay.

Tuy nhiên, mặc cho những cải thiện ở các bệnh viện trong thời gian gần đây, Zimbabwe phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn sau 1 thập niên suy giảm kinh tế.

Chính phủ Zimbabwe đang nỗ lực đề xuất yêu cầu các nhà tài trợ phương Tây hỗ trợ hàng tỉ đô la Mỹ và đã bắt đầu thực hiện kế hoạch 100 ngày nhằm khôi phục nền kinh tế cũng như thiết lập các mục tiêu cải cách kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, các nhà tài trợ phương Tây vẫn chưa đồng ý. Ngân hàng thế giới WB cho biết sẽ hỗ trợ Zimbabwe 22 triệu đô la Mỹ.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *