Bên bờ hạnh phúc

Các nạn nhân đã không có cơ hội trốn thoát vì những tên khủng bố đã thực hiện 2 vụ đánh bom khi họ đang xem trận chung kết World Cup 2010 giữa 2 đội Tây Ban Nha và Hà Lan. Ảnh: Internet

Các nạn nhân đã không có cơ hội trốn thoát vì những tên khủng bố đã thực hiện 2 vụ đánh bom khi họ đang xem trận chung kết World Cup 2010 giữa 2 đội Tây Ban Nha và Hà Lan. Nhóm al-Shabab có căn cứ tại Somali đã nhận trách nhiệm thực hiện 2 vụ tấn công trên tại một cuộc họp báo ở Mogadishu. Phát ngôn viên của nhóm al-Shabab Sheikh Ali Mohamud Rage nói: “Chúng tôi đứng đằng sau vụ tấn công này vì chúng tôi đang trong cuộc chiến với Uganda. Chúng tôi đã cảnh cáo Uganda không được huy động binh sĩ đến Somalia nhưng họ đã phớt lờ. Hai vụ nổ ở Kampala chỉ là một thông điệp nhỏ gởi đến họ. Chúng tôi sẽ tấn công Uganda ở khắp mọi nơi nếu nước này không rút quân khỏi vùng đất của chúng tôi.”

Hai vụ tấn công trên xảy ra 2 ngày sau khi một chỉ huy của nhóm al-Shabab kêu gọi các tay súng tấn công vào các địa điểm ở Uganda và Burundi, 2 quốc gia đã đóng góp các binh sĩ cho Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi AU ở Somalia.


Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *