Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trưởng Nhật Bản và Lào đã cùng đồng ý hối thúc các nước tham gia ký kết Hiệp ước cấm sử dụng, tàng trữ, chế tạo, chuyển giao bom chùm trên toàn cầu. Hội nghị đầu tiên các nước ký kết Hiệp ước cấm sử dụng bom chùm sẽ được tổ chức tại Lào vào tháng 11 tới.

Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada đã kết thúc chuyến thăm Lào kéo dài 2 ngày vào hôm qua (25/07). Ông nói với Ngoại trưởng Lào Thongloun Sisoulith rằng, Nhật Bản xem hội nghị vào tháng 11 tới là rất quan trọng, đồng thời cho biết, Nhật Bản sẽ gửi một phái đoàn cấp cao đến tham dự hội nghị.

Ngoại trưởng Thongloun đáp lại rằng, ông sẽ nỗ lực để hội nghị mang lại kết quả tốt nhất. Bom chùm phát tán ra hàng trăm quả bom con có tầm sát thương rất cao và để lại nhiều quả bom chưa nổ gây hiểm họa khôn lường, cướp đi sinh mạng hàng trăm ngàn người tại nhiều quốc gia từng trải qua chiến tranh.

Lào là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất vì bom chùm, từng hứng chịu 260 triệu quả bom chùm của Mỹ trong thời gian từ năm 1964 tới 1973.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *