Bên bờ hạnh phúc
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda 

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo cho thấy, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã giảm từ 62,8% vào đầu tháng trước xuống còn 54,6% trong khi tỷ lệ phản đối tăng từ 18,1% lên 27,8%.

Theo kết quả thăm dò, người dân Nhật Bản đang bị chia rẽ trước kế hoạch tăng thuế tiêu dùng của chính phủ để huy động tài chính phục vụ công tác tái thiết đất nước sau thảm họa động đất – sóng thần ngày 11/3. Tỷ lệ phản đối kế hoạch này là 50,5% trong khi tỷ lệ ủng hộ là 46,2%.

Tuy nhiên, đa số người dân lại ủng hộ dự thảo ngân sách bổ sung lần thứ ba trong tài khóa 2011, trong đó có các biện pháp hỗ trợ tái thiết. Tỷ lệ ủng hộ đối với dự thảo này lên tới 63,2% trong khi tỷ lệ phản đối chỉ là 30,3%.

Về vấn đề di chuyển căn cứ Futenma của quân đội Mỹ ở tỉnh Okinawa, có 32,5% số người được hỏi ý kiến ủng hộ di chuyển căn cứ này ra khỏi Nhật Bản trong khi tỉ lệ ủng hộ kế hoạch di chuyển hiện nay là 26,6%.

Thanh Sang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *