Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua, thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Nhật Bản vào năm 1985 đã tập trung tại nơi xảy ra tai nạn để tưởng nhớ người thân của mình.

Ngày 12 tháng 8 năm 1985, một trong những tai nạn hàng không thảm khốc nhất thế giới xảy ra đã cướp đi sinh mạng của 520 người khi chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Japan Airlines gặp nạn tại tỉnh Gunma, phía Bắc Tokyo trong hành trình từ Tokyo đến Osaka. 25 năm sau, tại địa điểm xảy ra tai nạn, thân nhân của các nạn nhân đã thắp 520 ngọn nến và đặt hoa để tưởng nhớ người thân của mình.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Seiji Maehara cũng đã đến viếng thăm nơi xảy ra tai nạn. Ông Maehara nói rằng chính phủ sẽ đảm bảo an toàn cho các chuyến bay để ghi nhớ mãi cái chết của 520 nạn nhân.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *