Bên bờ hạnh phúc

Hôm 28/12, nhà điều hành cảng dầu Kozmino ở vùng Viễn Đông của Nga công bố, Nhật Bản đã trở thành nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu của vùng Đông Siberi 1 năm sau khi chính phủ Nga bắt đầu xuất khẩu dầu từ cảng này đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Cảng dầu Kozmino ở vùng Viễn Đông của Nga

Nhà điều hành cho biết, cảng này đã vận chuyển được trên 15 triệu tấn dầu thô trong một năm qua và có khoảng 30% được đưa đến Nhật. Dầu thô của Nga hiện chiếm 10% lượng hàng nhập khẩu hàng tháng của Nhật.

Nga đang trở thành nhà cung cấp dầu chính cho Nhật vì nước này nỗ lực giảm sự phụ thuộc quá lớn vào vùng Trung Đông. Gần 90% lượng dầu nhập khẩu của Nhật là dựa vào khu vực này.

Minh Thanh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *